Lần đầu giảm thất nghiệp sau 7 năm

Tây Ban Nha: Tỷ lệ thất nghiệp giảm lần đầu trong 7 năm

Số người đăng ký thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã giảm 147.385 trường hợp trong cả năm 2013 và hiện còn 4,7 triệu người.

Bộ Việc làm và An sinh xã hội Tây Ban Nha ngày 3/1 thông báo số người đăng ký thất nghiệp ở nước này đã giảm 147.385 trường hợp trong cả năm 2013 và hiện còn 4,7 triệu người.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp giảm tại Tây Ban Nha kể từ năm 2006.

Tình trạng thất nghiệp giảm tại hầu hết các lĩnh vực, chỉ trừ nông nghiệp. Số lượng người thất nghiệp trong thanh niên cũng giảm. So với năm 2012, số thanh niên dưới 25 tuổi thất nghiệp tại Tây Ban Nha đã giảm 9,2% trong năm 2013.

Bộ trên cũng ghi nhận số các hợp đồng lao động được ký trong năm 2013 đã tăng 3,9% so với năm trước đó, tuy nhiên chủ yếu là các hợp đồng ngắn hạn với các mức lương và chi trả xã hội không cao.

Theo đánh giá của Quốc vụ khanh phụ trách việc làm Engracia Hidalgo, kết quả tích cực trên là nhờ những cải cách thị trường việc làm mà chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã kiên trì thi hành thời gian qua.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế từng cảnh báo Tây Ban Nha sẽ còn phải đối mặt với nạn thất nghiệp cao đến 25% trong 5 năm nữa nếu không tiếp tục cải cách tích cực, trong đó cho phép các công ty giảm lương để tránh phải cắt giảm nhân sự hàng loạt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục