Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 12A-126.96, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện 4 người Trung Quốc nhưng không có giấy tờ pháp lý liên quan đến việc nhập cảnh chính thức vào Việt Nam.
Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án LS0222.2p, bắt giữ đối tượng tổ chức đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hồi 1 giờ 30 phút ngày 17/2, tại khu vực thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) phát hiện bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tuân (sinh năm 1978, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) đang điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 12A-126.96 chở 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, 4 người Trung Quốc trên đã không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc nhập cảnh chính thức vào Việt Nam.

[Lạng Sơn: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép]

Đối tượng Tuân khai nhận, trước đó, qua ứng dụng “WeChat” có tài khoản "Một Ba Bốn" (không biết rõ họ tên, địa chỉ), Tuân đã nhận lời chở 4 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đưa về tỉnh Bắc Ninh; nếu thành công sẽ được nhận 10 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục