Lạng Sơn: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Đối tượng Mạc Đức Dũng khai trước đó đã nhận lời với một người quen tên là Quang ở Hải Phòng, đồng ý lên Lạng Sơn đón 2 người đàn ông Trung Quốc để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Lạng Sơn: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép ảnh 1Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn lấy lời khai đối tượng Mạc Đức Dũng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/2, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Hồi 2 giờ 40 ngày 14/2, tại khu vực thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Phòng Trinh sát (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Phòng PA 01 và PA 09 - Công an tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện xe ôtô loại 4 chỗ ngồi mầu đen, biển kiểm soát 15A-586.62 do Mạc Đức Dũng (sinh năm 1989, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

[Tây Ninh: Bắt 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam]

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và phát hiện trên xe chở 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Lạng Sơn: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép ảnh 2Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua kiểm tra, 2 người Trung Quốc trên không có giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam. Hai người này khai nhận, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục xuất cảnh sang Campuchia với mục đích tìm việc làm.

Đối tượng Mạc Đức Dũng khai trước đó đã nhận lời với một người quen tên là Quang ở Hải Phòng, đồng ý lên Lạng Sơn đón 2 người đàn ông Trung Quốc trên ở khu vực biên giới xã Yên Khoái để đưa về khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) sau đó mới được nhận tiền công.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục