Tây Ninh: Bắt 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm người này khai nhận họ làm việc ở Campuchia, định vượt biên để trở về gia đình tại Việt Nam ăn Tết thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tây Ninh: Bắt 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam ảnh 1Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, vừa bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Trước đó, lúc 21 giờ 10 phút,  ngày 24/1, tại khu vực cột mốc số 170/2 thuộc địa bàn ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng biên phòng tại Chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 18 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện và bắt giữ 4 người đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

[Điện Biên: Bắt giữ đối tượng đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép]

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Trần Kim Tuấn (27 tuổi, trú tại xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), Mang Công (20 tuổi, trú tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Trọng Tình (32 tuổi, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Nhóm người này khai nhận họ làm việc ở Campuchia, định vượt biên để trở về gia đình tại Việt Nam ăn Tết thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi nhập cảnh trái phép đối với 4 người trên; đồng thời bàn giao người cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh đưa đi cách ly theo quy định./.   

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục