Lãnh đạo các nước vùng Sahel kêu gọi hỗ trợ Mali

Lãnh đạo các nước vùng Sahel tuyên bố hỗ trợ 500 triệu Francs CFA cho việc triển khai phái bộ AFISMA Tây Phi giúp đỡ quân đội Mali.
AFP đưa tin, ngày 16/2, lãnh đạo các nước vùng Sahel ở Châu Phi đã kêu gọi tiếp tục các nỗ lực ủng hộ Mali khi họ công bố các khoản tài chính mới để hỗ trợ lực lượng các nước Tây Phi triển khai tại nước này.

Các nhà lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia khu vực Sahel-Sahara (CEN-SAD) đã tụ họp tại Sát và kêu gọi "ủng hộ tiến trình chính trị, ngoại giao và quân sự hiện nay nhằm đạt được sự ổn định cuối cùng ở Mali".

Họ cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ 500 triệu Francs CFA (1 triệu USD) cho việc triển khai phái bộ AFISMA Tây Phi để giúp đỡ quân đội Mali kiểm soát việc tái thiết đất nước sau khi các phiến quân Hồi giáo chiếm các vùng rộng lớn ở phía Bắc nước này vào năm ngoái.

Tổng thống Sát Idriss Deby Itno đã đồng ý cử 1.800 quân đến Mali, đồng thời cũng đã kêu gọi thành lập một lực lượng phản ứng nhanh của Châu Phi để đối phó với những xung đột khu vực trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục