Lãnh đạo châu Âu tìm cách đối phó Tổng thống Donald Trump tại Davos

Truyền thông đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ bảo vệ chủ nghĩa đa phương trước thông điệp "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ.
Lãnh đạo châu Âu tìm cách đối phó Tổng thống Donald Trump tại Davos ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/1, truyền thông đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ bảo vệ chủ nghĩa đa phương trước thông điệp "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, sẽ tới dự sự kiện này.

Tại đây, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tìm cách đối phó với Tổng thống Donald Trump và chủ nghĩa bảo hộ mà ông này cổ súy.


[WEF muốn làm sáng tỏ diễn biến tình hình chính trị, kinh tế Mỹ]

Sau một thập kỷ xảy ra vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ, kinh tế thế giới đã lấy lại đà tăng trưởng và thị trường chứng khoán đã đạt được mức tăng trưởng kỷ lục.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế thế giới có thể bị đảo ngược trước những đe dọa địa chính trị từ chủ nghĩa bảo hộ, biến đổi khí hậu, tấn công mạng và chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục