Lập biên bản vụ tự ý đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương-Prenn

Tại vị trí Km212+80, bên phải tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn, các hộ dân đã tự ý phá hàng rào lưới B40 để mở đường ôtô rộng khoảng 5,5m, chiều dài 50m từ khu dân cư đấu nối với cao tốc.
Lập biên bản vụ tự ý đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương-Prenn ảnh 1Tuyến đường đấu nối trái phép được rải một lớp đá dăm, đặt trụ bêtông hai bên tại đoạn nối với mép đường cao tốc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 21/2, ông Thái Bình Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), cho biết địa phương đã lập biên bản vụ việc đấu nối trái phép với đường cao tốc Liên Khương-Prenn; đồng thời vận động người dân tự khắc phục.

Xã sẽ cử lực lượng xuống hàn lại hàng rào thép tại vị trí đấu nối trái phép với cao tốc trên.

Trước đó, Đoàn liên ngành của huyện Đức Trọng phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn tiến hành kiểm tra việc người dân tự ý mở đường, đấu nối trái phép với cao tốc tại đoạn đi qua xóm R’Chai (thôn Đarahoa, xã Hiệp An).

[Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông cao tốc Liên Khương-Prenn]

Tại vị trí Km212+80, bên phải tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn (theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt), các hộ dân đã tự ý phá hàng rào lưới B40 để mở đường ôtô rộng khoảng 5,5m, chiều dài 50m từ khu dân cư đấu nối với cao tốc.

Lập biên bản vụ tự ý đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương-Prenn ảnh 2Tại vị trí Km212+80, bên phải tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn (theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt), các hộ dân đã tự ý phá hàng rào lưới B40 để mở đường ôtô rộng khoảng 5,5m, chiều dài 50m từ khu dân cư đấu nối với cao tốc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tuyến đường này được rải một lớp đá dăm, đặt trụ bêtông hai bên tại đoạn nối với mép đường cao tốc.

Ngoài ra, tại vị trí trên, người dân đã tự ý phá bỏ dải phân cách giữa đường với chiều dài khoảng 3m để đi qua bên kia đường vào khu sản xuất.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 21/2, vị trí đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương-Prenn chưa được khắc phục.

Người dân vẫn di chuyển bằng xe máy băng qua đường cao tốc tại khu vực này.

Ngoài ra, dọc hai bên cao tốc còn hàng chục điểm đấu nối (chủ yếu là đường mòn) để người dân địa phương di chuyển đến nơi sản xuất nông nghiệp.

Lập biên bản vụ tự ý đấu nối trái phép với cao tốc Liên Khương-Prenn ảnh 3Dọc hai bên cao tốc Liên Khương-Prenn cũng còn hàng chục điểm đấu nối (chủ yếu là đường mòn) để người dân địa phương di chuyển đến nơi sản xuất nông nghiệp của họ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn có chiều dài khoảng 20km, nối sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng) với thành phố Đà Lạt.

Lưu lượng xe ôtô di chuyển nhiều nhưng cao tốc này lại có nhiều đường mòn, lối mở do người dân tự ý đấu nối để băng qua đường, di chuyển đến khu sản xuất, gây mất an toàn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục