Lập UB điều tra vụ Mỹ thí nghiệm y học trên người

Tổng thống Guatemala Alvaro Colom đã tuyên bố thành lập Ủy ban điều tra vụ các nhà khoa học Mỹ thí nghiệm y học trên cơ thể người.
Ngày 4/10, Tổng thống Guatemala Alvaro Colom đã chính thức tuyên bố thành lập Ủyban điều tra vụ các nhà khoa học Mỹ thí nghiệm y học trên cơ thể người, khiếngần 1.500 người Guatemala bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục màkhông hay biết trong những năm 1946-1948.

Người phát ngôn của Tổng thống Guatemala, ông Ronaldo Robles cho biết Ủy ban nàydo đích thân Tổng thống Colom chỉ đạo, ngoài ra còn có Phó Tổng thống RafaelEspada, và các Bộ trưởng Y tế, Nội vụ, Quốc phòng và các thành viên thuộc Hội Yhọc Quốc gia.

Nhiệm vụ chính của cơ quan này là nhằm điều tra toàn diện và tìm ra những ngườicó trách nhiệm trong vụ việc hiện đang gây ra một làn sóng căm phẫn ở Guatemala.

Liên quan đến sự việc này, người đứng đầu Hội Y học Quốc gia, ông Carlos Mejianhận định đây là một công việc nhạy cảm và đầy khó khăn, và cần phải điều tra vềtrình độ nhận thức của Chính phủ Guatemala lúc bấy giờ.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Guatemala vào những năm 1940, ông Oscar BarriosCastillo khẳng định khi đó mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Guatemala phát triểnrất tốt đẹp và Chính phủ Guatemala thời đó không hay biết gì về thí nghiệm này.

Ngay sau khi sự việc bị phanh phui, ngày 1/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cócuộc điện đàm với người đồng cấp Guatemala để xin lỗi về cuộc thí nghiệm y họcdo các nhà khoa học Mỹ tiến hành.

Nghiên cứu trên được đưa ra ánh sáng một năm sau khi trường Đại học Wellesleyphát hiện những tài liệu mô tả cuộc thí nghiệm do các bác sỹ y tế cộng đồng Mỹthực hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước.

Các nhà nghiên cứu này đã tập hợp gần 1.500 người Guatemala, trong đó có cảnhững bệnh nhân tâm thần, nhằm nghiên cứu liệu thuốc penixilin có thể ngăn ngừacác bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay không. Ít nhất một người đã tử vongtrong các cuộc thí nghiệm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.