Dự án thực hiện tại Việt Nam sẽ có quy mô và tính chất tương tự như khu nghỉdưỡng Marina Bay Sands của Tập đoàn Las Vegas Sands tại Singapore, gồm khu kháchsạn, nhà hàng, khu tổ chức triển lãm, hội nghị, hội chợ, khu mua sắm, spa, khutập thể thao, nhà hát, bảo tàng và nhiều loại hình vui chơi, giải trí khác.
Ông Adelson cho rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng xây dựng những cơ sở dulịch, nghỉ dưỡng phức hợp, không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn có thể giúpViệt Nam là điểm đến cho các hội nghị, hội chợ, triển lãm quốc tế.
Chủ tịch tập đoàn cũng cho biết Las Vegas Sands (nhà đầu tư xây dựng nhữngkhu du lịch phức hợp lớn nhất thế giới) mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ ChíMinh để thực hiện dự án mà khi hoàn thành sẽ mang tính biểu tượng cho Thành phố,tương tự như công trình Marina Bay Sands tại Singapore.
Dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện được thiết kế sơ bộ với hình mẫu 2 tòanhà hình cánh buồm trên nền một hoa sen.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam và Thànhphố Hồ Chí Minh để tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác của Tập đoàn LasVegas Sands.
Ông Lê Thanh Hải hoan nghênh ý tưởng và dự tính đầu tư vào lĩnh vực du lịch,dịch vụ của Las Vegas Sands, bởi Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớnnhất của Việt Nam, trong đó dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tếthành phố, đồng thời thành phố cũng là cửa ngõ giao thương của Việt Nam với quốctế, nhất là với khu vực Đông Nam Á.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết Thành phố mong muốn được hợp tácvới Tập đoàn Las Vegas Sands ở dự án đầu tư có quy mô lớn này./.