Lật xe khách ở Thổ Nhĩ Kỳ, tàu điện ngầm trật ray ở Philippines

Ít nhất 8 người chết và 20 người bị thương trong một vụ lật xe khách ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một tàu điện ngầm đã bị trật đường ray và lao vào rào chắn bêtông trong nhà ga của Malaysia.
Lật xe khách ở Thổ Nhĩ Kỳ, tàu điện ngầm trật ray ở Philippines ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/8 cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ lật xe khách ở miền Trung nước này sáng cùng ngày.

Trong số những người bị thương có một công dân Syria.

Theo nguồn tin trên, tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ nối Aksaray với thủ đô Ankara. Chiếc xe chở hơn 30 người bị lật khi đang đi từ thành phố Istanbul đến tỉnh Hatay, giáp giới với Syria.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân tai nạn do tài xế mất kiểm soát phương hướng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, tại tỉnh Sakaray gần thành phố Istanbul cũng xảy ra một vụ tai nạn khác làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Tại thành phố Pasay ở thủ đô Manila của Philippines, một tàu điện ngầm (MRT) đã bị trật đường ray và lao vào rào chắn bêtông trong nhà ga khiến 20 hành khách bị thương.

Người phát ngôn của nhà ga, ông Hernando Cabrera, cho biết nguyên nhân tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.

MRT là tuyến tàu điện ngầm đông đúc nhất thủ đô Manila. Theo thống kê, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt người sử dụng tàu điện ngầm MRT làm phương tiện di chuyển chính của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục