Lệnh phong tỏa ở Trung Quốc ảnh hưởng tới doanh thu của Lenovo

Tổng doanh thu quý 2 của Lenovo đạt 16,96 tỷ USD, khi nhiều thành phố của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19, đánh dấu kết quả thấp nhất trong tám quý.
Lệnh phong tỏa ở Trung Quốc ảnh hưởng tới doanh thu của Lenovo ảnh 1Doanh số trong quý 2 vừa qua của Lenovo đã giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước. (Nguồn: counterpointresearch.com)

Tập đoàn Lenovo, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, thông báo doanh thu ổn định trong quý 2/2022 (giai đoạn tháng 4-6/2022) khi nhiều thành phố của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19, đánh dấu kết quả thấp nhất trong tám quý.

Cụ thể, tổng doanh thu quý 2 của Lenovo đạt 16,96 tỷ USD, gần với mức ước tính 16,87 tỷ USD của bảy chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của công ty phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv (Anh). Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Lenovo tăng lên 516 triệu USD.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, các vụ phong tỏa ở Trung Quốc trong quý vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng máy vi tính để bàn (PC), khi các đối tác sản xuất máy tính xách tay lớn bao gồm Quanta, Compal và Wistron bị gián đoạn sản xuất đáng kể.

[Nhiều doanh nghiệp nước ngoài lên kế hoạch rời Thượng Hải]

Điều này cũng trùng hợp với việc lĩnh vực sản xuất PC toàn cầu ghi nhận doanh số bán hàng tăng mạnh nhờ đại dịch và cuộc xung đột ở Ukraine, khiến một số công ty từ nhà sản xuất chip đến nhà sản xuất thiết bị điện tử như Intel và Samsung cảnh báo về nhu cầu giảm mạnh.

Theo Counterpoint, doanh số trong quý 2 vừa qua đã giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn nhất trong các quý 2 kể từ quý 2/2013.

Trong một tuyên bố, Lenovo cho biết rằng "thị trường PC đang trải qua những thách thức trong ngắn hạn."

Counterpoint cho biết tổng lượng PC xuất xưởng của Lenovo giảm 12,7% xuống 17,4 triệu chiếc chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng yếu.

Tuy nhiên, Lenovo vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường PC toàn cầu với 24,4% thị phần./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.