LHQ: Cần chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài vào xung đột ở Libya

Đặc phái viên Salame nói: "Toàn bộ sự can thiệp của nước ngoài đều có khả năng mang đến tác động xoa dịu nào đó trong ngắn hạn, song điều Libya cần là chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài."
Đặc phái viên LHQ tại Libya Ghassan Salame. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đặc phái viên LHQ tại Libya Ghassan Salame. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Ghassan Salame ngày 18/1 cho rằng các nước bên ngoài phải chấm dứt can thiệp vào cuộc xung đột ở Libya.

[Libya: GNA nhận lời tham dự hội nghị quốc tế tại Đức]

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ở Berlin (Đức) của các cường quốc thế giới nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này, đặc phái viên Salame nói: "Toàn bộ sự can thiệp của nước ngoài đều có khả năng mang đến tác động xoa dịu nào đó trong ngắn hạn, song điều Libya cần là chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đó là một trong những mục tiêu của hội nghị."

Ngoài ra, phái bộ Liên hợp quốc tại Libya đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những âm mưu gây cản trở hoạt động sản xuất dầu trong nội địa, đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục