LHQ cấp 100 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ

Liên hợp quốc phân bổ khoảng 100 triệu USD đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ ở 12 khu vực khủng hoảng đang bị xao nhãng trên toàn cầu.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, bà Valerie Amos, ngày 21/1 thông báo phân bổ khoảng 100 triệu USD trong Quỹ ứng phó khẩn cấp trung tâm của Liên hợp quốc (CERF) nhằm đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ ở 12 khu vực khủng hoảng đang bị xao nhãng trên toàn cầu.

Số tiền nói trên được phân bổ cho cho các hoạt động cứu trợ tại Afghanistan, Algeria, Burundi, Triều Tiên, Gibuti, Eritoria, Ethiopia, Haiti, Liberia, Sudan, Uganda và Yemen dựa trên đánh giá về nhu cầu nhân đạo khẩn cấp và mức độ cứu trợ.

Theo bà Amos, vẫn đang có hàng chục triệu người ở các nước kể trên cần được giúp đỡ dù truyền thông quốc tế trong năm qua không còn nhắc nhiều tới họ. Trong số tiền sắp được phân bổ, có 3 triệu USD sẽ được sử dụng để củng cố các chương trình cứu mạng ở Eritoria, trong khi các cơ quan nhân đạo tại Afghanistan sẽ được nhận 17 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất từ xung đột và thiên tai.

Năm 2012, Afghanistan nhận được chưa đến 50% lượng cứu trợ cần thiết để vận hành các chương trình nhân đạo.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2006, CERF cho phép hoạt động phân phối tiền cứu trợ diễn ra nhanh và hiệu quả tới tay những người bị ảnh hưởng bởi xung đột, thiên tai và các khủng hoảng khác trên khắp thế giới.

Trong thời gian đó, khoảng 900 triệu USD đã được phân bổ từ CERF nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng ở hơn 40 quốc gia. Số tiền này là do các nước thành viên, các tổ chức phi chính phủ, các chính quyền khu vực, các lĩnh vực tư nhân và các nhà tài trợ cá nhân đóng góp.

Năm 2013, các nhà tài trợ cam kết cung cấp hơn 383 triệu USD nâng tổng số tiền đóng góp cho CERF từ tháng 3/2006 lên trên 3,2 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục