LHQ gia hạn trừng phạt các đối tượng phá hoại chính trị ở Yemen

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn thêm một năm (đến ngày 25/3/2016) lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức đang đe dọa quá trình chuyển tiếp chính trị quốc gia này.
LHQ gia hạn trừng phạt các đối tượng phá hoại chính trị ở Yemen ảnh 1 Các tay súng bộ lạc gác tại tỉnh Shabwa, miền nam Yemen ngày 23/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 24/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn thêm một năm (đến ngày 25/3/2016) lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức đang đe dọa quá trình chuyển tiếp chính trị quốc gia châu Á này.
Trong cuộc họp tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York, 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực đang gia tăng tại Yemen và những thách thức về chính trị, an ninh, kinh tế và tình trạng nhân đạo mà quốc gia này đang phải đối mặt.
Hội đồng Bảo an đã ra thông qua nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt, theo đó cấm đi lại và phong tỏa tài sản các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc cố tình phá hoại tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Yemen.
Nghị quyết một lần nữa kêu gọi các bên liên quan tại Yemen giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, không sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị, kiềm chế hành động khiêu khích.
Hội đồng Bảo an cũng tái khẳng định sự cần thiết phải thực thi đầy đủ và đúng tiến độ việc chuyển giao chính trị theo tinh thần Hội nghị Đối thoại quốc gia toàn diện phù hợp với sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh và Cơ chế thực thi, Hiệp định Đối tác quốc gia vì hòa bình, phù hợp với các nghị quyết trước đó và nguyện vọng của người dân Yemen.
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã cáo buộc Iran dính líu tới cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Yemen.
Phát biểu ngay 24/2 với các nhà lập pháp Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố Tehran đã hỗ trợ phiến quân Houthi để giúp lực lượng này tiếm quyền và làm sụp đổ chính phủ hợp hiến tại Sanaa.
Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014. Lực lượng Houthi đã tuyên bố thành lập một "hội đồng tổng thống" sau khi Tổng thống Mansour Hadi và Thủ tướng Khalid Bahah cùng toàn bộ nội các từ chức.
Tuy nhiên, ngày 24/2, sau khi thoát khỏi sự quản thúc của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Tổng thống Hadi đã rút lại tuyên bố từ chức và gửi thư tới quốc hội kêu gọi các nghị sỹ hợp tác với ông "để đưa tình hình an ninh và kinh tế trở lại bình thường trên cả nước"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục