Sản xuất nông nghiệp hiện được coi là nềntảng của chiến lược hồi sinh nước này sau trận động đất kinh hoàng ngày 12/1 vừaqua.
Tổ chức Lương - Nông của Liên hợp quốc (FAO) cho biết khoản đầu tư trên dự kiếnđược sử dụng trong 18 tháng tới để sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, khôiphục sản xuất lương thực-thực phẩm và tạo việc làm cho hàng nghìn người sơ tántừ thủ đô Port-au-Prince về các vùng nông thôn.
Theo kế hoạch của chính phủ Haiti, khoảng 32 triệu USD sẽ được dùng để mua hạtgiống, công cụ sản xuất, phân bón và trợ giúp cho khu vực chăn nuôi.
Trước mắt, Chính phủ Haiti lên kế hoạch sửa chữa các nhà máy sản xuất đường, bảovệ các đập giữ nước, từng bước khôi phục diện tích rừng, tái thiết và củng cố đêđiều cũng như các công trình thủy lợi bị hư hỏng, đồng thời sửa chữa khoảng600km đường.
Việc xây dựng các kho chứa lương thực, thực phẩm để chuẩn bị đối phó với mùa mưabão sắp tới cũng là vấn đề cần ưu tiên, sau khi khu vực sản xuất nông nghiệp củaHaiti liên tiếp bị các trận bão trong năm 2008 tàn phá.
Gần 3 tuần sau thảm họa động đất, người dân Haiti lại phải đối phó với mối đedọa mới có thể cướp đi nhiều sinh mạng nữa.
Báo cáo của Liên hợp quốc ngày 29/1 cho biết, số ca mắc bệnh tiêu chảy, sởi vàuốn ván trong các khu lều dựng tạm ở thủ đô vẫn tăng từng ngày. Các nhóm hỗ trợnước ngoài đang gặp rất nhiều khó khăn để đáp ứng nhu cầu của những người cònsống sau trận động đất.
Ước tính, trận động đất đã đẩy 1 triệu người vào cảnh vô gia cư, thiếu lươngthực, nước uống và dịch vụ y tế.
Điều phối viên về các hoạt động trợ giúp khẩn cấp của Liên hợp quốc John Holmescho biết tuy hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Haiti đã có nhiều tiến triển, nhưng dotrở ngại về vận chuyển, phần đông người dân bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được sựtrợ giúp.
Việc chăm sóc, điều trị cho hàng trăm nghìn người bị thương và mất nhà cửa cũnglà vấn đề đáng lo ngại.
Các quan chức và nhân viên cứu trợ đang nỗ lực để tránh một thảm họa y tế cộngđồng xảy ra ở Haiti./.