LHQ kêu gọi thế giới nỗ lực vì hòa bình nhân dịp tháng lễ Ramadan

Tổng Thư ký LHQ Guterres nhấn mạnh dịp lễ Ramadan năm nay, bắt đầu vào ngày 2/4,là khoảng thời gian dành cho sự thấu hiểu và cảm thông, suy nghĩ và học hỏi, là cơ hội để con người xích lại gần nhau.
LHQ kêu gọi thế giới nỗ lực vì hòa bình nhân dịp tháng lễ Ramadan ảnh 1Các tín đồ Hồi giáo hành hương tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia, ngày 2/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc tới hàng triệu tín đồ Hồi giáo khắp nơi trên thế giới nhân dịp tháng lễ Ramadan sắp tới, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người dân nỗ lực vì hòa bình thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong thông điệp video gửi tới cộng đồng tín đồ Hồi giáo đúng vào dịp lễ Ramadan năm nay, bắt đầu vào ngày 2/4, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh Ramadan là khoảng thời gian dành cho sự thấu hiểu và cảm thông, suy nghĩ và học hỏi, là cơ hội để con người xích lại gần nhau và nâng đỡ nhau.

[Tiếp tục xảy ra tấn công nhằm vào người Israel trước tháng lễ Ramadan]

Ông cũng chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, kể từ khi còn giữ vị trí Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và tới nay là Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ thứ hai, ông luôn tới thăm các nước Hồi giáo mỗi dịp tháng lễ Ramadan, cùng tham gia các nghi lễ của tín đồ Hồi giáo nhân dịp này.

Ông bày tỏ vui mừng lễ Ramadan đã được tổ chức lại sau hai năm phải tạm ngưng vì đại dịch COVID-19.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng bày tỏ chia sẻ với những người dân trên khắp Trái Đất còn đang phải sống trong sợ hãi, chiến tranh, xung đột, phải rời bỏ nhà cửa và hy vọng cả thế giới sẽ sớm có được cuộc sống an toàn, thịnh vượng, cùng nhau xây dựng hòa bình bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục