Lên tiếng bảo vệ

LHQ và Mercosur lên tiếng bảo vệ Edward Snowden

Cao ủy LHQ về Nhân quyền chỉ trích những nước đã vội vàng bác đơn xin tị nạn của Snowden sau khi anh này bị cáo buộc tội gián điệp.
AFP đưa tin, ngày 12/7, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Navi Pillay cho biết trường hợp của người tiết lộ thông tin tình báo Mỹ Edward Snowden đã cho thấy nhu cầu cần bảo vệ nguồn tin tố giác, kể cả những người ở trong các cơ quan tình báo, nếu họ vạch trần các hành động vi phạm nhân quyền.

Tuyên bố của bà Pillay nêu rõ: "Hệ thống tư pháp các nước cần đảm bảo các hành lang thỏa đáng cho những cá nhân tiết lộ sự vi phạm nhân quyền có thể tự do bày tỏ mối quan ngại của họ mà không cần lo sợ bị trả đũa".

Bà Pillay cũng chỉ trích những nước đã vội vàng bác đơn xin tị nạn của Snowden, được anh này gửi đến hơn 20 quốc gia nhằm trốn tránh nhà chức trách Mỹ sau khi bị cáo buộc tội gián điệp.

Bà kêu gọi "tất cả các nước tôn trọng quyền quốc tế về xin tị nạn... và chứng tỏ quyết tâm phù hợp với các cam kết quốc tế hợp pháp của họ".

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết giới lãnh đạo các nước thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã nhất trí ra tuyên bố, theo đó tái khẳng định quyền cơ bản về tị nạn.

Ông Maduro cũng lưu ý rằng trường hợp của Snowden cho thấy cần tổ chức một cuộc tranh luận về các hoạt động do thám của Mỹ, đồng thời kêu gọi có các biện pháp nhằm tăng cường an ninh mạng trong khu vực sau các thông tin do Snowden cung cấp nói rằng Washington do thám các nước Mỹ Latinh trên quy mô lớn.

Theo Tổng thống Maduro, Mercosur sẽ yêu cầu bốn nước Châu Âu từng từ chối cho máy bay chở Tổng thống Bolivia Evo Morales vào không phận hồi tuần trước, có vẻ như vì nghi ngờ Snowden ở trên máy bay, phải "giải thích và xin lỗi công khai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục