Liban tẩy chay hội nghị chống khủng bố của Mỹ vì Israel tham gia

Chính phủ Mỹ nhận được thông điệp xin lỗi từ Liban xác nhận không tham gia hội nghị chống các chủ nghĩa cực đoan bởi vì Beirut không thể là đối tác của Israel trong cuộc chiến chống khủng bố.
Liban tẩy chay hội nghị chống khủng bố của Mỹ vì Israel tham gia ảnh 1 Binh sỹ Liban bên hố sâu do đạn pháo của Israel tại thung lũng Litani, gần biên giới với Israel ngày 26/8/2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/2, Chính phủ Liban đã tuyên bố tẩy chay một hội nghị chống khủng bố do Mỹ tổ chức do có sự hiện diện của Israel với tư cách là khách mời.

Chính quyền Nhà Trắng cho biết đã nhận được một thông điệp xin lỗi chính thức từ Liban xác nhận không tham gia hội nghị bàn về "những nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan" bởi vì Beirut không thể là một" đối tác của Israel trong cuộc chiến chống khủng bố."

Trang điện tử Naharnet dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay thư mời của Mỹ được gửi đến Ngoại trưởng Jebran Bassil và Bộ trưởng Nội vụ Nouhad Mashnouq.

Ông Mashnouq tuyên bố trên tờ nhật báo tiếng Arập al-Safir khẳng định lý do không tham gia hội nghị là vì mọi người ở Liban đều biết rằng các chính sách của Israel dựa trên các "tư tưởng khủng bố và bành trướng khu vực" và Liban chỉ tham dự khi không có Israel và sự kiện phải được tổ chức bởi Liên hợp quốc hoặc các tổ chức quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục