Chính phủ Liban kêu gọi tránh một cuộc chiến tổng lực với Israel

Chính phủ Liban kêu gọi tránh một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel, sau khi phong trào Hồi giáo Hezbollah ở nước này mở cuộc tấn công khiến 2 lính Israel thiệt mạng.
Chính phủ Liban kêu gọi tránh một cuộc chiến tổng lực với Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 29/1, Chính phủ Liban đã kêu gọi tránh một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel, một ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hezbollah ở nước này mở cuộc tấn công tại khu vực Shebaa Farms bị chiếm đóng trên Cao nguyên Golan khiến 2 lính Israel thiệt mạng và dẫn tới các cuộc tấn công trả đũa của Israel.

Hãng thông tấn quốc gia Liban dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Tamzi Jreij cho biết Nội các đã thảo luận tình hình ở miền Nam và tất cả đảng phái đều bày tỏ mong muốn tránh để tình hình xấu đi.

Nội các Liban chỉ trích các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào các thị trấn ở miền Nam sau vụ việc tại Shabaa Farms, đồng thời hối thúc Liên hợp quốc có tiếng nói nhằm ngăn chặn những âm mưu phá hoại hòa bình tại khu vực.

Theo ông Tamzi Jreij, Hội đồng Bộ trưởng Liban nhấn mạnh cam kết của nước này với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ cũng như vai trò của lực lượng LHQ ở miền Nam Liban, đồng thời gửi lời chia buồn trước cái chết của một binh sĩ người Tây Ban Nha thuộc Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) trong vụ pháo kích trả đũa của Israel.

Cùng ngày, Điều phối viên LHQ về Liban Sigrid Kaag cũng đã nhấn mạnh sự quan ngại của tổ chức quốc tế này đối với hòa bình và ổn định tại Liban sau khi tình hình xung đột leo thang tại khu vực biên giới với Israel.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Liban Tammam Salam tại Beirut, bà Sigrid Kaag cho biết LHQ cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ Liban và kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm gia tăng căng thẳng tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục