Israel họp nội các an ninh sau các vụ tấn công tại biên giới với Liban

Thủ tướng Israel đã triệu tập một phiên họp của nội các an ninh sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa quân đội nước này và phong trào Herbollah của Liban.
Israel họp nội các an ninh sau các vụ tấn công tại biên giới với Liban ảnh 1Xe quân sự Israel bị phá hủy sau khi trúng đạn pháo từ phía Liban, tại khu vực chiếm đóng gần làng Ghajar, giáp giới Liban ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp của nội các an ninh sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa quân đội nước này và phong trào Herbollah của Liban ở khu vực biên giới hai nước.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon, Tham mưu trưởng Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Benny Gantz và người đứng đầu Cơ quan tình báo Israel (ShinBet) Yoram Cohen và một số quan chức an ninh cấp cao khác.

Phát biểu trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố “bất kỳ ai đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào Israel sẽ phải trả giá đắt,” đồng thời cáo buộc Chính phủ Liban và Syria phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các vụ tấn công xuất xứ từ các nước này nhằm vào Nhà nước Do Thái.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi các tay súng Hezbollah thừa nhận tấn công bằng tên lửa chống tăng nhằm vào một đoàn xe của IDF tại khu vực Shebaa Farms do Israel chiếm đóng trên Cao nguyên Golan, khiến 2 binh sỹ Israel thiệt mạng và 7 người bị thương.

Lý do mà Hezbollah đưa ra là để trả đũa vụ không kích của máy bay Israel hôm 25/1 tại Syria, khiến 1 tướng quân đội Iran, 1 thủ lĩnh Hezbollah và 6 binh sỹ của phong trào này thiệt mạng.

Ngày 28/1, phía Israel cũng đã tấn công trả đũa bằng việc bắn đạn pháo vào khu vực miền Nam Liban, khiến một binh sỹ người Tây Ban Nha thuộc Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) thiệt mạng.

Cùng ngày, Thủ tướng Liban Tammam Salam đã chỉ trích hành động quân sự làm leo thang căng thẳng của Israel tại khu vực miền Nam Liban.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Salam cho rằng hành động leo thang của Israel tại khu vực biên giới với Liban sau vụ việc tại Shebaa Farms có thể dẫn tới các rủi ro tiềm tàng, không phục vụ cho hòa bình và ổn định tại khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Liban khẳng định vụ tấn công của Hezbollah nhằm vào đoàn xe quân sự của Israel trên khu vực Shebaa Farms bị chiếm đóng của Liban là không vi phạm Nghị quyết số 1701 của Liên hợp quốc.

Bộ này nhấn mạnh vụ nã pháo của Israel vào lãnh thổ Liban đã vượt ra ngoài Đường Xanh (Blue Line).

Ranh giới Đường Xanh được ấn định trong Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc sau cuộc chiến kéo dài 33 ngày giữa Israel và phong trào Hezbollah vào tháng 7/2006. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của 43 dân thường và 119 binh sỹ Israel, trong khi phía Liban là 1.700 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục