Libya: Khó khăn trong tiến trình soạn thảo hiến pháp mới

Ngày 29/7, Chủ tịch Hội đồng lập hiến soạn thảo hiến pháp mới cho Libya, ông Nouh Abdassayed, đã tuyên bố từ chức vào đêm trước khi Quốc hội ở miền Đông Libya bỏ phiếu về Luật trưng cầu ý dân.
Libya: Khó khăn trong tiến trình soạn thảo hiến pháp mới ảnh 1Chủ tịch Hội đồng lập hiến soạn thảo hiến pháp mới cho Libya, ông Nouh Abdassayed. (Nguồn: libyaobserver.ly)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 29/7, Chủ tịch Hội đồng lập hiến soạn thảo hiến pháp mới cho Libya, ông Nouh Abdassayed, đã tuyên bố từ chức vào đêm trước khi Quốc hội ở miền Đông Libya bỏ phiếu về Luật trưng cầu ý dân.

Trong một bức thư gửi cho Quốc hội, Ông Abdassayed đã nói rằng ông không mong muốn cũng như không có khả năng tiếp tục công việc tại Hội đồng Hiến pháp, dù là chủ tịch hay là một thành viên bình thường. Dù không đề cập đến bất kỳ lý do gì về việc từ chức, nhưng ông Abdassayed nói rằng rằng mình không thuộc về bất kỳ đảng phái hay tổ chức nào và "không phản bội Libya."

[Pháp sẽ giúp Libya tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội]

Vào tháng 7/2017, Hội đồng Hiến pháp Libya đã bỏ phiếu thông qua dự thảo Hiến pháp và trình lên Quốc hội. Tuy nhiên, Quốc hội đã từ chối xác nhận Luật trưng cầu dân ý cho đến khi tòa án phán quyết về tính hợp lệ của quá trình soạn thảo. Một tháng sau, tòa Phúc thẩm đã yêu cầu đình chỉ bản dự thảo Hiến pháp này và lập luận rằng nó đã được hội đồng thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào một ngày nghỉ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng Tòa Phúc thẩm hành chính không có thẩm quyền xét xử các trường hợp liên quan đến Hội đồng Hiến pháp.

Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi hồi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực và chia rẽ chính trị. Hiện ở quốc gia này tồn tại 2 chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) hoạt động tại Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo và một chính quyền đối lập của Tướng Khalifa Haftar tại miền Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục