Libya liệt các phiến quân Hồi giáo là "phần tử khủng bố"

Quốc hội đắc cử của Libya đã liệt các phiến quân Hồi giáo là "các phần tử khủng bố" - đây là lực lượng đã tuyên bố chiếm sân bay Tripoli sau nhiều tuần giao tranh.
Libya liệt các phiến quân Hồi giáo là "phần tử khủng bố" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

AFP đưa tin, tối 23/8, Quốc hội đắc cử của Libya đã liệt các phiến quân Hồi giáo là "các phần tử khủng bố." Đây là lực lượng đã tuyên bố chiếm sân bay Tripoli sau nhiều tuần giao tranh cũng như đang thách thức tính hợp pháp của cơ quan này.

Trong một tuyên bố, Quốc hội đắc cử của Libya nêu rõ: "Các nhóm hoạt động dưới danh nghĩa Fajr Libya và Ansar al-Sharia là các nhóm khủng bố, sống ngoài vòng pháp luật và đang ngày càng chống phá các quyền lực hợp pháp."

Quốc hội Libya, hiện có trụ sở ở Tobruk, cách thủ đô Tripoli 1.600 km về phía Đông, tuyên bố kiên quyết đối phó với thách thức này thông qua các lực lượng vũ trang chính quy.

Trong khi đó, ngày 24/8, Ai Cập đã phủ nhận mọi liên quan đến cuộc không kích vào các khu vực của do các tay súng Hồi giáo chiếm giữ xung quanh sân bay thủ đô Tripoli.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố nêu rõ: "Cairo dứt khoát bác bỏ các thông tin báo chí cho rằng các máy bay chiến đấu của Ai Cập đã oanh kích vào các khu vực do các tay súng Hồi giáo chiếm giữ tại thủ đô của Libya."

Trước đó, những người Hồi giáo Libya đã cáo buộc Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất đứng đằng sau vụ không kích xung quanh sân bay Tripoli tối 22/8 làm 13 tay súng thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục