Libya sẽ thực hiện kế hoạch giải quyết khủng hoảng

Chính phủ Libya đã cam kết thực hiện các đề xuất do Liên minh châu Phi đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.
Hãng thông tấn chính thức JANA của Libya đưa tin trong cuộc họp nội các ngày 13/6, Chính phủ Libya đã cam kết thực hiện các đề xuất do Liên minh châu Phi (AU) đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Chính phủ Libya cũng đã quyết định thành lập một nhóm công tác để thực thi tất cả đề xuất trong sáng kiến của AU, đồng thời ra lệnh soạn thảo các kế hoạch chi tiết để xây dựng bản hiến pháp mới, luật báo chí và luật các tổ chức xã hội dân sự.

Kế hoạch của AU nhằm dọn đường cho một lệnh ngừng bắn ở Libya, song không đề cập việc nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi phải ra đi. Lực lượng chống đối ở Libya đã không chấp nhận đề xuất này và khẳng định bất cứ thỏa thuận nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này trước tiên phải bao gồm việc ông Gaddafi ra đi.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi "bỏ rơi ông Gaddafi". Phát biểu trong chuyến thăm trụ sở AU tại Addis Ababa, Ethiopia, bà Clinton cho rằng AU có thể dẫn dắt Libya chuyển tiếp sang một chính phủ mới bằng việc kêu gọi ngừng bắn và kêu gọi ông Gaddafi từ chức.

Trong một diễn biến liên quan, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Mark Stanhope cho rằng Anh có thể phải xem xét lại ưu tiên quân sự của mình nếu chiến dịch ở Libya kéo dài hơn sáu tháng trong bối cảnh nước này đang cần cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Chính phủ liên minh của Thủ tướng David Cameron vừa qua đã đề nghị cắt giảm 8% chi tiêu quốc phòng nhằm giảm thâm hụt ngân sách đang ở mức cao kỷ lục của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục