Libya triệt phá một tổ chức khủng bố tại Benghazi

Tối 21/10, khoảng 10 thành viên của một tổ chức khủng bố nghi liên quan tới chế độ của cố lãnh đạo Gaddafi đã bị bắt tại Benghazi.
Theo Tân Hoa xã, một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Libya cho biết, tối 21/10, khoảng 10 thành viên của một tổ chức khủng bố tình nghi liên quan tới chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị bắt tại thành phố Benghazi, phía Đông nước này.

Theo nguồn tin trên, các đối tượng bị bắt giữ, trong đó có ba người Cộng hòa Chad, đã thú nhận có dính líu tới khoảng 15 vụ ám sát ở Benghazi trong thời gian gần đây.

Các vụ ám sát này đều nhằm vào giới sỹ quan quân đội và các nhà hoạt động bằng cách gài thiết bị nổ trên xe của họ.

Nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hoạt động trong một tổ chức khủng bố đứng đằng sau tất cả các cuộc tấn công gần đây ở Benghazi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục