Lịch trình hoạt động dày đặc của Tổng thống Hàn Quốc tại Tây Ban Nha

Lịch làm việc của Tổng thống Yoon Suk-yeol kéo dài 3 ngày với tổng cộng 14 lịch trình ngoại giao gồm Hội nghị thượng đỉnh NATO, hội đàm song phương với lãnh đạo các nước, các buổi gặp gỡ và tọa đàm.
Lịch trình hoạt động dày đặc của Tổng thống Hàn Quốc tại Tây Ban Nha ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Nguồn: AP)

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 28/6 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rạng sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc) đã đến Madrid, Tây Ban Nha tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol kể từ khi nhậm chức ngày 10/5 vừa qua.

Lịch làm việc trong chuyến công du lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol kéo dài 3 ngày với tổng cộng 14 lịch trình ngoại giao gồm Hội nghị thượng đỉnh NATO, hội đàm song phương với lãnh đạo các nước, các buổi gặp gỡ và tọa đàm.

Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương đầu tiên với Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong ngày 28/6 (giờ địa phương), hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận từ các vấn đề kinh tế nổi cộm hiện nay như năng lượng, chuỗi cung ứng nguyên liệu, đến vấn đề an ninh như vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

[Hàn Quốc quyết định thành lập phái bộ ngoại giao tại NATO]

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng có lịch trình gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về phương án xây dựng hệ thống hợp tác an ninh toàn diện với các nước đồng minh NATO trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn.

Chính phủ Hàn Quốc hiện có kế hoạch thành lập Phái đoàn đại diện Hàn Quốc tại NATO ở Brussels (Vương quốc Bỉ).

Tối cùng ngày (giờ địa phương), Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ tham dự bữa tiệc chào mừng lãnh đạo các nước do Nhà Vua Felipe VI chủ trì.

Tại đây, Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu tiên gặp gỡ các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo Hàn-Nhật có cuộc trò chuyện ngắn tại sự kiện này là không cao.

Lịch trình ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu từ ngày 29/6 (giờ địa phương) với cuộc hội kiến Nhà Vua Felipe VI và tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO chiều cùng ngày.

Tại diễn đàn này, dự kiến Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của các nước thành viên và đối tác NATO về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tại Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên sau hơn 4 năm, lãnh đạo 3 nước sẽ trao đổi ý kiến về tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á, bao gồm vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ngoài ra, một vấn đề nghị sự khác dự kiến được thảo luận là hợp tác kinh tế, an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với khả năng Mỹ sẽ đề cập việc cải thiện quan hệ Hàn-Nhật như bình thường hóa Hiệp định trao đổi thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng dự kiến hội đàm song phương với lãnh đạo các nước châu Âu khác như Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục