Hàn Quốc quyết định thành lập phái bộ ngoại giao tại NATO

Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc cho biết phái bộ của Hàn Quốc tại NATO sẽ do Đại sứ nước này tại Bỉ, đồng thời là Đại sứ Hàn Quốc tại Liên minh châu Âu (EU), đứng đầu.
Hàn Quốc quyết định thành lập phái bộ ngoại giao tại NATO ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Aa.com.tr)

Ngày 22/6, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han thông báo nước này đã quyết định thiết lập một phái bộ ngoại giao tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bi) trước khi Tổng thống Yoon Suk-yeol dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Sung-han cho biết Tổng thống Yoon sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 29-30/6 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

[Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO]

Ông nêu rõ Hàn Quốc không phải là thành viên của NATO, song nước này được mời dự hội nghị với tư cách là đối tác cùng với các quốc gia khác như Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Ông Sung-han cho biết thêm phái bộ của Hàn Quốc tại NATO sẽ do Đại sứ nước này tại Bỉ, đồng thời là Đại sứ Hàn Quốc tại Liên minh châu Âu (EU), đứng đầu.

Cũng theo quan chức trên, với việc thành lập phái bộ tại NATO, Hàn Quốc có thể tăng cường chia sẻ thông tin và củng cố hợp tác giữa nước này với các nước thành viên của NATO và các quốc gia đối tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục