Liên đoàn Arab cáo buộc Iran, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ gây bất ổn khu vực

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi đã buộc tội Israel, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kích động xung đột tại nhiều nước Trung Đông.
Liên đoàn Arab cáo buộc Iran, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ gây bất ổn khu vực ảnh 1Các lực lượng dân quân người Shi'ite giao tranh với phiến quân IS tại trung tâm thành phố Tikrit ngày 12/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi đã buộc tội Israel, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kích động xung đột tại nhiều nước Trung Đông cũng như làm phức tạp các nỗ lực nhằm đạt được sự ổn định tại khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu phát biểu bế mạc Hội nghị thượng đỉnh AL tại Ai Cập ngày 30/3, Tổng Thư ký al-Arabi đã cáo buộc ba nước trên can dự vào những nước khác, giữa lúc AL thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm thành lập một lực lượng chiến đấu chung để đối phó với những mối đe dọa trong khu vực.

Tuyên bố của người đứng đầu AL được đưa ra sau khi nhiều nhà lãnh đạo Arab cáo buộc những động thái của "bên ngoài" nhằm kích động sự thù địch phe phái, sắc tộc hoặc tôn giáo tại các nước Arab.

Nhiều tuyên bố tại hội nghị nhằm ám chỉ tới Iran, quốc gia được cho là đang củng cố tầm ảnh hưởng tại Iraq, Syria, Liban và Yemen trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, ông al-Arabi cho rằng Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vượt quá những giới hạn của những nước này để kích động căng thẳng.

Tổng thư ký AL cũng cam kết sẽ đánh bại các lực lượng phiến quân ở Yemen, nhấn mạnh tới những kế hoạch thành lập lực lượng can thiệp chung Arab.

Ông cho rằng Yemen đang "trên bờ vực thẳm" nên đòi hỏi các nước Arab và quốc tế có những động thái hiệu quả, sau khi không ngăn được cuộc "đảo chính" của lực lượng Houthi tại Yemen.

Ông al-Arabi cho biết các tham mưu trưởng của khối nước Arab này sẽ nhóm họp trong vòng một tháng và sẽ có thêm ba tháng để vạch ra kế hoạch chi tiết trước khi trình lên Hội đồng Phòng thủ chung AL.

Theo nghị quyết của AL, lực lượng phòng thủ AL sẽ được triển khai theo yêu cầu của bất kỳ quốc gia Arab nào đối mặt với mối đe dọa an ninh quốc gia cũng như chống lại các tổ chức khủng bố.

Nghị quyết của các nước Arab xuất hiện vào thời điểm các cường quốc và Iran đang thúc đẩy thương lượng để đạt được thỏa thuận khung về hạt nhân trước thời hạn chót 31/3 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục