Liên đoàn Arập cử thêm các quan sát viên tới Syria

AL quyết định cử thêm 10 quan sát viên tới Syria để tham gia phái bộ giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình đã ký giữa AL với Syria.
Hãng thông tấn MENA ngày 17/1 dẫn lời Trưởng phòng điều hành quan sát viên của Liên đoàn Arập (AL), ông Adnan al-Khodair cho biết AL đã quyết định cử thêm 10 quan sát viên tới Syria để tham gia phái bộ giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình đã ký giữa AL với Syria.

Những quan sát viên mới gồm người Arập Xêút, Ai Cập và Somalia.

Hiện AL có 155 quan sát viên tại Syria sau khi 10 người đã về nước vì lý do cá nhân. Ông Khodair cho biết thêm rằng sứ mệnh tại Syria sẽ kéo dài thêm ba ngày cho đến 22/1, thời điểm các ngoại trưởng Arập sẽ nhóm họp để xem xét báo cáo do Trưởng phái bộ Moustafa al-Dabi trình.

Phái bộ của AL là một phần trong thỏa thuận hòa bình mà Syria đã ký với AL hôm 19/12/2011. Thỏa thuận cũng đề nghị chính quyền Syria rút quân đội khỏi các thành phố, làng mạc và thả tù nhân.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố "kịch liệt bác bỏ" mọi kế hoạch đưa binh sĩ Arập đến Syria sau khi Qatar đề xuất ý tưởng này nhằm chấm dứt đổ máu trong làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Syria.

Thủ tướng Qatar Khalifa Al-Thani là nhà lãnh đạo Arập đầu tiên kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria.

Phản ứng trước đề xuất này, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: "Nhân dân Syria phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của mình dù dưới danh nghĩa nào, và sẽ đương đầu với mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria."

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 5.400 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình kéo dài suốt 10 tháng qua tại Syria. Chính quyền Syria cho biết 2.000 nhân viên an ninh đã thiệt mạng.

Trong một diễn biến mới nhất, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin ngày 17/1, một vụ đánh bom ven đường nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường tại tỉnh Idlib đã làm 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Quả bom phát nổ gần một xe buýt nhỏ, khiến chiếc xe bị hư hại.

Trước đó, SANA đưa tin tối 16/1, một "nhóm khủng bố có vũ trang" đã phóng lựu đạn vào một chốt kiểm soát quân sự cách thủ đô 9km, làm một sĩ quan thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương.

Chính phủ Syria khẳng định tình trạng bạo lực tại nước này do các nhóm vũ trang và các phần tử khủng bố tiến hành với sự hỗ trợ từ bên ngoài nhằm gây bất ổn Syria.

Cùng ngày, các tay súng tại thị trấn Zabadani, cách thủ đô Damascus gần 30km đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, theo đó cả quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy sẽ rút khỏi các con phố trong thị trấn. Hiện chính quyền Syria chưa có bình luận gì về thông tin này.

Thị trấn Dabađani nằm dưới chân ngọn núi ngăn cách Syria và Lebanon. Đây là nơi chứng kiến nhiều cuộc biểu tình lớn chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục