Liên hợp quốc kêu gọi giải trừ vũ khí sau vụ thử tên lửa của Nga

Ngày 20/4, Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi thế giới hãy tiếp tục nỗ lực giải trừ vũ khí sau khi Nga tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.
Liên hợp quốc kêu gọi giải trừ vũ khí sau vụ thử tên lửa của Nga ảnh 1RS-28 Sarmat. (Nguồn: TASS)

Ngày 20/4, Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi thế giới hãy tiếp tục nỗ lực giải trừ vũ khí sau khi Nga tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhắc lại lời kêu gọi các nước hãy tiếp tục giải trừ vũ khí và giảm quy mô tàng trữ các loại vũ khí.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lần đầu tiên phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, đồng thời cho biết sau khi hoàn tất chương trình thử nghiệm, hệ thống tên lửa Sarmat sẽ chính thức đươc đưa vào hoạt động trong Các Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.

[Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới]

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng tại đội hình tên lửa Uzhur ở thành phố Krasnoyarsk, công việc đang được tiến hành khẩn trương để chuẩn bị các đầu đạn tên lửa phù hợp trang bị cho hệ thống tên lửa mới.

Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng tới Bộ Quốc phòng về kết quả phóng thử tên lửa thành công, khẳng định tên lửa Sarmat sẽ đảm bảo an ninh cho Nga và khiến các đối thủ phải nghĩ kỹ trước khi định đe dọa Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục