Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn ngăn chặn tai nạn giao thông

Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng tai nạn giao thông khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng mỗi ngày trên toàn cầu.
Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn ngăn chặn tai nạn giao thông ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: WB)

Nhân kỷ niệm "Ngày Quốc tế Đi bộ đến trường" 7/10, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về An toàn đường bộ Jean Todt đã kêu gọi các quốc gia cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng tai nạn giao thông khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng mỗi ngày trên toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại lễ kỷ niệm sự kiện trên trước khi trình chiếu bộ phim ngắn tựa đề "Hãy cứu mạng sống của trẻ em," ông Jean Todt cho rằng các vụ tai nạn giao thông là "thủ phạm chính" cướp đi sinh mạng của các trẻ em độ tuổi từ 15 trở lên, và nếu không có hành động khẩn cấp thì những trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 cũng sẽ trở thành nạn nhân chính của những vụ tai nạn này.

Ngày Quốc tế Đi bộ đến trường là một sáng kiến được khởi nguồn từ nước Anh năm 1994 và cho tới nay đã có 42 quốc gia tham gia, trong đó có Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày trên toàn cầu có 500 trẻ em bị thiệt mạng do tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục