Liên hợp quốc lo ngại hàng trăm nghìn người sẽ rời khỏi Sudan

Đến nay, cuộc giao tranh đẫm máu nổ ra vào ngày 15/4 tại Sudan giữa quân đội chính quy và lực lượng bán quân sự đã khiến hàng chục nghìn người phải di tản trong nước cũng như chạy sang các nước khác.
Liên hợp quốc lo ngại hàng trăm nghìn người sẽ rời khỏi Sudan ảnh 1Các công dân Hàn Quốc sơ tán tránh chiến sự ở Sudan tới sân bay Jeddah, Saudi Arabia ngày 24/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/4, phát ngôn viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hàng trăm nghìn người dân dự kiến sẽ rời khỏi Sudan. Trong số đó, khoảng 14.000 người, chủ yếu là người Nam Sudan, đã về đến quê hương.

Đến nay, cuộc giao tranh đẫm máu nổ ra vào ngày 15/4 tại Sudan giữa quân đội chính quy và lực lượng bán quân sự đã khiến hàng chục nghìn người phải di tản trong nước cũng như chạy sang các nước khác trong khu vực. 

Ở thời điểm trước cuộc giao tranh, Sudan đang tiếp nhận 1,13 triệu người tị nạn, khiến quốc gia này trở thành một trong những nước tiếp nhận người tị nạn chính ở châu Phi. Trong số đó có 800.000 người Nam Sudan, 126.000 người Eritrea và 58.000 người Ethiopia, những người này chủ yếu sống trong hai trại tị nạn ở miền Đông Sudan. 

Đại diện UNHCR tại Sudan Axel Bisschop cho biết kể từ ngày 15/4, khoảng 30.000 người, chủ yếu là người tị nạn Nam Sudan, đã rời Khartoum để đến bang White Nile, gần Nam Sudan. Những người tị nạn Ethiopia và Eritrea cũng đã di chuyển đến những khu vực gần hơn với đất nước của họ. 

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), trước cuộc xung đột, đã có 3,7 triệu người phải di tản trong nước ở Sudan, hầu hết là ở Tây Darfur. Sau khi cuộc giao tranh nổ ra, tổng cộng đã có hơn 75.000 người phải sơ tán trong đất nước Sudan và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những ngày tới.

Hiện tại, các cuộc di chuyển xuyên biên giới lớn nhất trong khu vực được ghi nhận là của những người Sudan chạy trốn sang Chad và những người tị nạn Nam Sudan quay trở về quê hương.

[Mỹ bắt đầu tiến hành sơ tán nhóm công dân đầu tiên khỏi Sudan]

Theo UNHCR, ít nhất 20.000 người đã tìm nơi ẩn náu ở Chad. Trong khi đó, cơ quan nhân đạo CARE International cho biết rằng hơn 42.000 người đã đến Chad.

Hơn 400.000 người tị nạn Sudan đã sống ở Chad trước ngày 15/4, trong 13 trại tị nạn và xen lẫn trong các cộng đồng địa phương ở phía đông của đất nước này.

Những người mới đến đang tạo ra thêm áp lực đối với các dịch vụ và tài nguyên công cộng vốn đã quá tải của Chad. Bên cạnh đó, mùa mưa sắp đến cũng được dự báo là sẽ gây khó khăn cho việc chuyển hàng viện trợ tới các khu vực biên giới. 

Hôm 27/4, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết hơn 14.000 người Sudan và 2.000 công dân từ các quốc gia khác đã đến Ai Cập. 

Về phần mình, đại diện của UNHCR tại Nam Sudan, Marie-Hélène Verney, cho rằng kịch bản có khả năng nhất là 125.000 người tị nạn Nam Sudan (đang ở Sudan) sẽ quay trở về và 45.000 người tị nạn Sudan sẽ đến Nam Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục