LHQ quan ngại tình trạng vượt ngục khiến bạo lực leo thang tại Sudan

Liên hợp quốc lo ngại rằng các vụ vượt ngục ở Sudan khiến những kẻ tình nghi phạm tội ác chiến tranh trốn thoát và không bị đưa ra xét xử có thể làm trầm trọng thêm tình hình bạo lực ở nước này.
LHQ quan ngại tình trạng vượt ngục khiến bạo lực leo thang tại Sudan ảnh 1Binh sỹ quân đội Sudan tại thành phố Port Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng vượt ngục tại các nhà tù ở Sudan trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu với báo giới ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền, bà Ravina Shamdasani, cho biết Liên hợp quốc lo ngại rằng các vụ vượt ngục ở Sudan khiến những kẻ tình nghi phạm tội ác chiến tranh trốn thoát và không bị đưa ra xét xử có thể làm trầm trọng thêm tình hình bạo lực ở nước này.

Liên hợp quốc đồng thời cảnh báo cuộc xung đột ở Sudan đang khơi lại các vụ đụng độ sắc tộc ở tỉnh miền Tây Darfur khiến gần 100 người thiệt mạng chỉ trong vài ngày qua.

Phát biểu của quan chức trên được đưa ra trong bối cảnh tại Sudan liên tiếp xảy ra các vụ vượt ngục sau khi bạo lực nổ ra, trong đó có vụ vượt ngục tại một nhà tù an ninh cao đang giam giữ những đối tượng tình nghi phạm tội ác chiến tranh.  

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã bắt đầu từ giữa tháng 4.

Bộ Y tế Sudan cho biết ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương trong cuộc giao tranh này và con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Trong khi đó, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hàng chục nghìn người chạy sang các nước láng giềng.

Do lo ngại xung đột quân sự leo thang ở Sudan, ngày 28/4, Hàn Quốc đã cấm công dân nước này đến Sudan.

[LHQ lập nhóm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan]

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo đi lại cấp độ 4, mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp, có hiệu lực từ nửa đêm cùng ngày. Những người vi phạm có thể bị phạt hình sự.

Liên quan đến tình hình ở Sudan, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trong ngày 28/4, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên đối địch.

Hiệp hội Luật sư tỉnh Darfur cho biết thành phố El Geneina cách thủ đô Khartoum khoảng 1.100km về phía Tây đang chứng kiến các vụ bắn rocket vào nhà dân, khiến ít nhất 74 người thiệt mạng chỉ trong 2 ngày qua.

Theo tổ chức này, giao tranh đã lan rộng gần như khắp thành phố này, trong khi tình trạng phóng hỏa và cướp bóc tại các khu chợ, tòa nhà công cộng, kho viện trợ và ngân hàng ngày càng gia tăng.

Liên hợp quốc đã cung cấp viện trợ cho khoảng 15 triệu người ở Sudan, bao gồm cả những người di tản trong nước và người tị nạn.

Liên hợp quốc đang kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp khoản viện trợ 1,7 tỷ USD để hỗ trợ hàng triệu người ở Sudan, song đến nay Liên hợp quốc chỉ nhận được cam kết khoảng 200 triệu USD.

Trong khi đó, hàng nghìn dân thường Sudan đang chạy trốn sang các nước láng giềng Ai Cập, Chad, Ethiopia hoặc Nam Sudan để tránh xung đột.

Các quốc gia trên thế giới đang khẩn trương triển khai các hoạt động sơ tán khẩn cấp để đưa công dân của họ đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục