Liên hợp quốc quan ngại điều kiện sống của người dân Ukraine

Cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn Liên hợp quốc ngày 10/3 bày tỏ "đặc biệt quan ngại" về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở miền Đông Ukraine.
Liên hợp quốc quan ngại điều kiện sống của người dân Ukraine ảnh 1UNHCR cho biết số người bị mất nhà cửa do cuộc xung đột ở Ukraine đã lên tới 1,1 triệu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn Liên hợp quốc ngày 10/3 bày tỏ "đặc biệt quan ngại" về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở miền Đông Ukraine, nhất là ở các khu vực do lực lượng chống chính phủ kiểm soát, khi người dân nơi đây không thể tiếp cận với các dịch vụ công vốn trước đó do chính quyền trung ương cung cấp.

Theo Người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) William Spindler, điều kiện sống, đặc biệt đối với những người bị mất nhà cửa hoặc trú ẩn trong các hầm, boongke, tầng hầm của các tòa nhà, là vô cùng khó khăn do thời tiết lạnh giá và nhiệt độ xuống thấp.

Tình hình càng tồi tệ hơn do những hạn chế di chuyển của người và hàng hóa.

UNHCR cho biết số người bị mất nhà cửa do cuộc xung đột ở Ukraine đã lên tới 1,1 triệu, trong khi tổng số người đã tìm nơi tị nạn hoặc xin cư trú ở các quốc gia láng giềng hiện lên đến 674.300 người, bao gồm 542.800 người ở Nga và 80.700 người ở Belarus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục