Liên minh cánh tả chiếm 91% số ghế trong Quốc hội Venezuela khóa mới

Liên minh cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đứng đầu, đã giành được 253 trong tổng số 277 ghế, chiếm 91% tại Quốc hội khóa mới.
Liên minh cánh tả chiếm 91% số ghế trong Quốc hội Venezuela khóa mới ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela Indira Alfonzo (giữa) công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội, tại Caracas ngày 7/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela ngày 9/12 đã ra thông báo cập nhật kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra cách đây 3 ngày, theo đó Khối Yêu nước Vĩ đại, liên minh cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đứng đầu, đã giành được 253 trong tổng số 277 ghế, chiếm 91% tại Quốc hội khóa mới.

Trong khi đó, các đảng đối lập chỉ giành được 21 ghế và còn lại 3 ghế chưa được xác định. Kết quả này cho phép lực lượng cánh tả kiểm soát hoàn toàn cơ quan lập pháp trong 5 năm tới sau một nhiệm kỳ bị rơi vào tay phe đối lập.

Dư luận cho rằng đây là một kết quả đã được dự báo từ trước khi một bộ phận phe đối lập cực đoan quyết định tẩy chay và kêu gọi người dân không đi bỏ phiếu. Số lượng người tham gia bỏ phiếu tại cuộc bầu cử lần này cũng giảm đáng kể so với các cuộc bầu cử trước đây khi chỉ thu hút được 31% số cử tri đủ tư cách bỏ phiếu.

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều đồng minh ở khu vực Mỹ Latinh đã tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, cho rằng đây là một cuộc bầu cử "không bảo đảm các điều kiện về tự do và minh bạch."

[Nga đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela diễn ra minh bạch]

Trước đó vào ngày 8/12, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối những chỉ trích của Liên minh châu Âu (EU). Trong một thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza nhấn mạnh EU tiếp tục theo đuổi chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Ông khẳng định Venezuela là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và người dân nước này hoàn toàn có thể tự quyết được vận mệnh của đất nước mà không phải chịu bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài. 

Thông cáo của Ngoại trưởng Venezuela được đưa ra trong bối cảnh Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố 27 nước thành viên nhất trí rằng cuộc bầu cử quốc hội tại Venezuela không ''bảo đảm các điều kiện."

Quốc hội khóa mới nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 277 nghị sỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5/1/2021.

Cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, xã hội và kinh tế quốc gia Nam Mỹ này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng kéo dài. Một bộ phận phe đối lập cực đoan đã tẩy chay cuộc bầu cử và kêu gọi người dân không đi bỏ phiếu.

Mặc dù vậy, Chính phủ Venezuela kiên quyết tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định của Hiến pháp, bảo vệ tính độc lập và quyền tự quyết của nhân dân Venezuela. Khoảng 200 quan sát viên đến từ nhiều nước trên thế giới đã tham gia giám sát cuộc bầu cử.

Trước thềm sự kiện, Mỹ và nhiều nước đồng minh tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bầu cử lần này tại Venezuela và tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống Maduro phải rời bỏ quyền lực.

Tổng thống Maduro đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng kết quả cuộc bầu cử, cũng như quyền tự quyết của nhân dân Venezuela đối với vận mệnh của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục