Liên minh châu Âu từ chối làm trung gian hòa giải vấn đề Catalonia

Theo Chủ tịch Nghị viện châu Âu, "một vấn đề của Tây Ban Nha mà chúng tôi không thể can thiệp nhiều. Đây là một vấn đề tôn trọng luật pháp Tây Ban Nha mà những người Tây Ban Nha phải tự giải quyết."
Liên minh châu Âu từ chối làm trung gian hòa giải vấn đề Catalonia ảnh 1Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ việc giúp đỡ làm trung gian cho căng thẳng giữa chính quyền Tây Ban Nha và giới chức Catalonia về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của vùng này.

Phát biểu trong một hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 29/9, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani cho biết tranh chấp này là "một vấn đề của Tây Ban Nha mà chúng tôi không thể can thiệp nhiều. Đây là một vấn đề tôn trọng luật pháp Tây Ban Nha mà những người Tây Ban Nha phải tự giải quyết."


[Chính phủ Tây Ban Nha: Sẽ không có trưng cầu ý dân ở Catalonia]

Tuy nhiên, ông Tajani nhấn mạnh EU vẫn ủng hộ chính quyền Tây Ban Nha bởi "về mặt luật pháp, Madrid đúng. Tôi nghĩ quan trọng là phải có một cuộc đối thoại cấp chính trị sau ngày 2/10."

Quan chức EU cũng cho biết Catalonia sẽ rời khỏi khối liên minh này nếu vùng này tuyên bố độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục