Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc họp SOFA thường kỳ tại căn cứ Camp Humphreys, thảo luận biện pháp bảo vệ cơ sở quân sự của Mỹ, quản lý môi trường và thúc đẩy xử lý các vấn đề tồn đọng song phương.
Theo thỏa thuận, đảng Duy Tân sẽ ủng hộ đảng LDP trong cuộc bầu chọn Thủ tướng diễn ra vào ngày 21/10 để bảo đảm bà Sanae Takaichi sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.
Trên mạng xã hội, cựu Thủ tướng Babis cho biết thỏa thuận quy định ANO nắm giữ 9 ghế trong nội các, trong đó có vị trí Thủ tướng, trong khi SPD có 3 ghế và Motorists có 4 ghế.
Bộ trưởng hàn Quốc Ahn Gyu Back khẳng định vai trò then chốt của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đảm bảo an ninh khu vực, đề nghị Mỹ tăng cường cơ chế răn đe mở rộng.
Viện dẫn mối đe dọa được cho là từ Nga, NATO đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự với dự định thành lập thêm 49 lữ đoàn sẵn sàng tác chiến, trong đó mỗi lữ đoàn có khoảng 5.000 quân.
Mỹ, Saudi Arabia, EU, UAE, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đã đưa ra sáng kiến Con đường Gia vị, liên kết đường sắt, bến cảng, mạng lưới điện... nối liền châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg ngày 18/5 khẳng định: "Mỹ sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Hàn Quốc về hợp tác kinh tế, nghiên cứu khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân và an ninh. "
Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 6/5 tới, qua đó đưa Brazil trở lại tổ chức vốn đã được xây dựng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.
Trước thềm chuyến công du Đông Bắc Á, ông Tổng Thư ký NATO Stoltenberg đã trình bày tầm nhìn quan hệ đối tác Hàn Quốc-NATO về an ninh mạng, công nghệ và kiểm soát vũ khí.
Ông Muhyiddin Yassin cho biết ông đã giành được sự ủng hộ từ 2 chính đảng có trụ sở tại đảo Borneo, giúp nâng tổng số ghế trong liên minh của ông từ 73 lên 101 song chưa đủ 112 ghế cần thiết.
Theo Ngoại trưởng Đức, mối quan hệ đối tác lãnh đạo xuyên Đại Tây Dương dựa trên ba trụ cột gồm hợp tác an ninh, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tăng cường dân chủ.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha), Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ NATO sẽ được tăng cường lực lượng cả trên bộ, trên không và trên biển.
Chủ tịch EC cho biết Liên minh châu Âu muốn đóng một vai trò "tích cực hơn" tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - khu vực đang phát triển mạnh và cũng được coi là nơi có nhiều căng thẳng.
NATO tuyên bố sẽ "bảo vệ an ninh của tất cả các đồng minh," các nhà lãnh đạo NATO cũng đồng ý thành lập thêm 4 nhóm tác chiến ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.
Mặc dù sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của Trung Quốc và Nga đang ngày càng lớn mạnh, song nhiệm vụ hàng đầu của sự hợp tác quân sự này chủ yếu vẫn chỉ mang tính cảnh báo chính trị.
Tổng thống Biden nói: "Chúng tôi đề xuất các biện pháp kiểm soát vũ khí mới, các biện pháp minh bạch mới, các biện pháp ổn định chiến lược mới... áp dụng đối với tất cả các bên - NATO cũng như Nga."
Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật Bản-Mỹ cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự đoàn kết và vai trò thiết yếu của ASEAN cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nhấn mạnh những giá trị nền tảng của Liên minh, Chủ tịch Cuba Diáz-Canel khẳng định: “ALBA ra đời từ tình đoàn kết, tự khẳng định mình bằng sức mạnh của các dân tộc để thay đổi lịch sử."
Hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ nhằm mục đích lật sang trang mới sau 4 năm căng thẳng với người tiền nhiệm của ông Biden là Donald Trump, vị tổng thống đã làm lung lay niềm tin vào liên minh phương Tây.