Liên quân Australia-New Zealand huấn luyện binh sỹ Iraq chống IS

Tờ The Australian ngày 22/5 cho hay liên quân Australia và New Zealand mang tên Đội đặc nhiệm Taji đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Iraq.
Liên quân Australia-New Zealand huấn luyện binh sỹ Iraq chống IS ảnh 1Binh sỹ Iraq tham gia chiến dịch giành lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The Australian ngày 22/5 cho hay liên quân Australia và New Zealand mang tên Đội đặc nhiệm Taji đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Iraq. Đội đặc nhiệm Taji gồm 300 binh sỹ Australia và 110 binh sỹ New Zealand.

Đội đặc nhiệm liên quân này có nhiệm vụ huấn luyện cho lữ đoàn 76 của quân đội Iraq trực tiếp chiến đấu chống các phần tử của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nội dung huấn luyện bao gồm hướng dẫn sử dụng vũ khí hiện đại và chiến thuật tác chiến trong đô thị.

Khu vực huấn luyện được tổ chức tại căn cứ quân sự Taji nằm ở phía Tây Bắc thành phố Baghdad của Iraq. Các trang thiết bị quân sự cho lữ đoàn 76 dự kiến sẽ được vận chuyển tới đây trong vài tuần tới.

Bên cạnh đó, lực lượng không quân gồm 400 thành viên của Australia sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch tại Iraq, trong khi lực lượng đặc nhiệm 200 thành viên dự kiến sẽ được rút dần về nước trong năm 2015.

Trong tháng Tư vừa qua, các máy bay ném bom Hornet của Không quân Australia đã tiến hành 72 chuyến xuất kích nhằm vào các mục tiêu IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục