Lĩnh 13 năm tù vì trộm trang sức từ Tử Cấm Thành

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị kết án 13 năm tù vì ăn trộm đồ trang sức trị giá 10 triệu Nhân dân tệ từ Tử Cấm Thành.
HTML clipboard Ngày 19/3, một tòa án ở Bắc KInh đã kết án 13 năm tù đối với người đàn ông phạm tội ăn trộm đồ trang sức từ Tử Cấm Thành. Ngoài ra, người này còn phải nộp phạt 13.000 Nhân dân tệ (tương đương với 2.000 USD).

Shi Baikui, 27 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt hồi tháng Năm năm ngoái tại một tiệm cafe internet ở Bắc Kinh chỉ 48 tiếng sau khi thực hiện hành vi nói trên

Theo Tân Hoa xã, Shi đã vượt qua được hàng rào bảo vệ cẩn mật tại Tử Cấm Thành để ăn trộm 9 món đồ giá trị, trong đó có nhiều món trang sức làm bằng vàng và đá quý.

Cảnh sát đã thu hồi lại được 6 món đồ, nhưng đã có 3 món đồ trị giá khoảng 150.000 Nhân dân tệ vẫn đang thất lạc.

Theo Tân Hoa xã, số đồ trang sức mà Shi ăn trộm được có giá trị khoảng 10 triệu Nhân dân tệ. Đây là những món đồ dùng trong cung vua được tạo tác từ đầu thế kỷ 20, gồm một số hộp đựng trang sức và đồ trang điểm.

Đây là vụ ăn trộm thứ 5 được ghi nhận tại Tử Cấm Thành, trong đó người gần nhất trước Shi phải lĩnh án chung thân năm 1987.

Tử Cấm Thành được xây dựng từ thế kỷ 15, là nơi các Hoàng đế nhà Minh, Thanh ngự triều, và giờ là điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Bắc Kinh.

Đây cũng chính là bối cảnh cho bộ phim giành giải Oscar năm 1987, "The Last Emperor", bộ phim đầu tiên được chính phủ Trung Quốc cho phép thực hiện các cảnh quay tại đây./.
 

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục