LLVT Thủ đô quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống

10 năm qua, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội không ngừng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 29/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, thời gian tới, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý in ấn, xuất bản kinh doanh dịch vụ Internet; có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các cụm công trình các dự án lớn, đấu tranh kiên quyết với tội phạm kinh tế liên quan đến nội bộ và có yếu tố nước ngoài; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt; nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả của quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiệm vụ tiếp theo được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô, thực hiện tốt công tác đối ngoại phục vụ cho Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, đồng thời đưa ra những nhận định, đánh giá về vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện một số nhiệm vụ như chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, xây dựng khối đại đoàn kết và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao làm nòng cốt bảo vệ đất nước; công tác đối ngoại quân sự; công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện giáo dục quốc phòng, an ninh…

Sau 10 năm thực hiện sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu.

[Lực lượng vũ trang Thủ đô bảo đảm an toàn cho hội nghị Mỹ-Triều]

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thành phố cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các buổi diễn tập, đã từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ các cấp; quá trình tổ chức diễn tập luôn đảm bảo kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng vừa phục vụ cho hoạt động quốc phòng, vừa bảo đảm phục vụ dân sinh.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng luật, nâng cao chất lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp đủ số lượng cho các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện hàng năm…

LLVT Thủ đô quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống ảnh 1Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với lực lượng quân sự, công an tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức viên chức, nhân dân nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác phòng thủ dân sự, với tư tưởng chỉ đạo “Lấy phòng ngừa là chính,” tích cực, chủ động ứng cứu nhanh, kịp thời có hiệu quả, phối hợp xử lý 4.114 vụ việc do thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, chủ động hợp tác, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane (Quân đội nhân dân Lào) và Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Nhiều đơn vị quân đội thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường quân đội đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thực hiện các hoạt động kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm công tác quân sự, quốc phòng, hỗ trợ thực hiện chính sách hậu phương quân đội với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lâm Đồng, Quân đoàn 4, Học viện Lục quân, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, địa phương lân cận đạt hiệu quả thiết thực.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng 8.211 ngôi nhà cho người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm; tổ chức các đoàn cán bộ thăm, làm việc và động viên quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục