Long An tăng cường liên kết các tỉnh tiếp giáp của Campuchia

Từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Long An đã quan tâm phát triển quan hệ hợp tác, hỗ trợ với 2 tỉnh tiếp giáp của Campuchia là Svay Rieng, Prey Veng.

Từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Long An quan tâm phát triển quan hệ hợp tác với 2 tỉnh tiếp giáp là Svay Rieng, Prey Veng và các đối tác khác như Cảnh sát Hoàng Gia, Quân khu II, Quân khu đặc biệt của Campuchia.

Qua đó, tỉnh Long An đầu tư hơn 10 tỷ đồng cho hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng trong liên kết, hợp tác và hỗ trợ phát triển.

Cụ thể, Long An hỗ trợ tỉnh Prey Veng khởi công xây dựng cầu tại cửa khẩu phụ Tân Hưng-Svai À Ngoong; hỗ trợ đào tạo 8 công chức của hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng học tiếng Việt và kỹ thuật nông nghiệp tại Long An; hỗ trợ học bổng cho sinh viên người Campuchia gốc Việt Nam học tại trường đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Ngoài ra, theo đề nghị của chính quyền tỉnh Prey Veng về việc hỗ trợ xây dựng cầu bắc qua kênh Cái Cỏ tại cửa khẩu phụ Tân Hưng nối liền xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng-Long An) với xã Chàm (huyện Compung T’roBek, tỉnh Prey Veng), tỉnh Long An đang chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát thiết kế, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện trong năm 2014 và dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết, trong thời gian tới, Long An tiếp tục duy trì và phát huy quan hệ đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân với Campuchia; duy trì quan hệ giao lưu truyền thống; tổ chức các hoạt động từ thiện; thúc đẩy thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa Long An và hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục