Lực lượng an ninh Yemen bắt 50 người nước ngoài

Lực lượng an ninh Yemen đã bắt giữ ít nhất 50 người nước ngoài tình nghi có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.
Sau một thời gian giám sát chặt chẽ các trường dạy tiếng Arập ở Yemen, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ ít nhất 50 người nước ngoài tình nghi có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, gồm những người mang quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp và Malaysia.

Các quan chức Yemen hiện chưa bình luận gì về vụ việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J Crowley ngày 7/6 đã xác nhận có 12 công dân Mỹ bị Yemen bắt giữ. Ông Crowley từ chối tiết lộ lý do những người này bị bắt cũng như liệu Mỹ có hành động gì để họ được phóng thích hay không.

Đại sứ quán Pháp tại Yemen cũng không bình luận gì về tin nói rằng trong số những người bị bắt giữ có sinh viên Pháp.

Theo nhận định của tờ Al-Hayat (Arập Xêút) ngày 7/6, các đồng minh phương Tây của Yemen và Arập Xêút lâu nay lo ngại rằng al-Qaeda sẽ tìm cách lợi dụng tình trạng bất ổn ở Yemen, lấy nước này làm căn cứ để phát động các cuộc tấn công ra xung quanh, nhằm vào các lợi ích của phương Tây trong khu vực.

Chính quyền Yemen đã đẩy mạnh chiến dịch truy quét các phần tử al-Qaeda, nhất là sau vụ một nghi can người Nigeria âm mưu đánh bom bất thành một chiếc máy bay Mỹ trên bầu trời Detroit hồi cuối năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/6, Bộ Quốc phòng Yemen thông báo tên Hamza Ali Saleh al-Dhayani, một thủ lĩnh nhánh al-Qaeda tại Yemen, đã ra đầu thú lực lượng an ninh.

Tên này được cho là đã tham gia lên kế hoạch vụ đánh bom liều chết tại Yemen năm 2007 khiến bảy du khách Tây Ban Nha và hai công dân Yemen thiệt mạng. Tuy nhiên, al-Qaeda bác bỏ tin cho rằng al-Dhayani là thành viên chủ chốt của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục