Lực lượng IS chiếm giữ cơ sở lọc dầu ở miền Bắc Iraq

Ngày 31/1, các tay súng thuộc Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giữ một cơ sở lọc dầu gần thành phố miền Bắc Kirkuk, nơi có 15 công nhân đang làm việc.
Lực lượng IS chiếm giữ cơ sở lọc dầu ở miền Bắc Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: english.al-akhbar.com)

Ngày 31/1, các tay súng thuộc Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giữ một cơ sở lọc dầu gần thành phố miền Bắc Kirkuk, nơi có 15 công nhân đang làm việc.

Theo các nguồn tin, các tay súng IS ngày 30/1 đã tấn công lực lượng an ninh người Kurd (lực lượng Peshmerga) ở khu vực Tây Nam Kirkuk và chiếm giữ một số cơ sở thuộc mỏ dầu Khabbaz, cách Kirkuk khoảng 25km về phía Tây Nam, trong đó có cơ sở lọc dầu nói trên.

Sau đó, lực lượng Peshmerga đã phản công và giao tranh ác liệt tiếp diễn trong ngày 31/1. Giới chức Công ty Dầu miền Bắc thuộc quản lý của nhà nước Iraq xác nhận các tay súng IS đã chiếm giữ cơ sở lọc dầu trên, đồng thời công ty đã mất liên lạc với 15 công nhân và có khả năng họ đã bị IS bắt làm con tin.

IS đã chiếm giữ ít nhất bốn mỏ dầu khi chiếm đóng phần lớn khu vực miền Bắc Iraq mùa Hè năm ngoài và lực lượng này đã bắt đầu bán dầu thô và xăng lấy nguồn thu tài chính phục vụ các hoạt động của nhóm này. Khabbaz là một mỏ dầu nhỏ với sản lượng khai thác tối đa 15.000 thùng dầu/ngày.

Trong khi đó, tại thủ đô Baghdad ngày 31/1 xảy ra hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong. Hai quả bom phát nổ riêng rẽ tại khu dân cư trung tâm thủ đô và một quận nông nghiệp phía Nam đã làm chết ít nhất bảy dân thường. Ngoài ra, có hai binh sỹ thiệt mạng và ít nhất 24 người bị thương trong một vụ nổ bom gần một trạm kiểm soát của quân đội ở quận Taji phía Bắc Baghdad.

Nguồn tin từ bệnh viện cho biết năm người, trong đó có hai trẻ em, thiệt mạng trong một vụ tấn công của quân đội Iraq vào các cứ điểm của IS tại thành phố Fallujah thuộc tỉnh miền Tây Anbar. Có ít nhất 44 người khác bị thương, trong đó có 19 dân thường, trong vụ giao tranh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục