Bộ trưởng Katz cảnh báo sẽ có một cuộc di tản quy mô lớn khỏi các khu vực giao tranh và hối thúc người dân Gaza gây áp lực để Hamas phải trao trả các con tin người Israel.
Ít nhất 25 người, bao gồm 22 dân thường và 3 cảnh sát, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nghi ngờ là do các phần tử thánh chiến thực hiện ở miền Bắc Burkina Faso hôm 4/2 vừa qua.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện hai vụ đánh bom khiến một binh sỹ và một dân thường đã thiệt mạng trong khi 4 người bị thương.
Quân đội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) và nước láng giềng Burkina Faso đã phối hợp tiến hành chiến dịch quân sự ở phía Bắc Bờ Biển Ngà để đánh bật các phần tử thánh Hồi giáo chiến khỏi biên giới.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận tuyên bố trên của quân đội Liban, nhưng không bình luận về địa điểm các máy bay này hoạt động tại thời điểm xảy ra tình huống trên.
Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Yuri Kokov cho biết lực lượng khủng bố quốc tế đang âm mưu sử dụng vũ khí hạt nhân và sinh học, cũng như hóa chất độc hại trong các cuộc tấn công của mình.
Phát biểu trước một ủy ban Thượng viện ngày 10/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran.
Ngày 16/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sự hiện diện của vũ khí hóa học tại Syria cho thấy "thái độ thực sự" của Phương Tây đối với luật pháp quốc tế.
Theo Nhật báo Phố Wall, chính quyền Mỹ đang xem xét đưa một lực lượng cố vấn tác chiến ra tiền tuyến để phối hợp với các lực lượng của Iraq chống lại IS.
Trợ lý của Tổng thống Syria Al Assad tin tưởng hoạt động không kích của Nga sẽ giúp Damascus “tiêu diệt lực lượng khủng bố” và “khôi phục hòa bình, ổn định” tại Syria.
Tại hội thảo ở Hà Nội, các học giả đã tập trung đưa ra những nghiên cứu, những biểu hiện mới về chủ nghĩa khủng bố cũng như cuộc chiến chống khủng bố ở Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi.
Các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan tiếp tục tìm cách xâm nhập khu vực Jammu-Kashmir để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ
Trong quá trình chiếm trung tâm dầu mỏ Mosul, ISIS đã bỏ túi 500 tỷ dinar Iraq (425 triệu USD), đưa nhóm này trở thành "lực lượng khủng bố giàu có nhất thế giới."