Lực lượng người Kurd rút hoàn toàn khỏi Manbij ở miền Bắc Syria

Những thành viên cuối cùng của Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd đã rút khỏi vùng Manbij thuộc miền Bắc Syria, theo một thỏa thuận đạt được nhằm tránh các cuộc xung đột giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Lực lượng người Kurd rút hoàn toàn khỏi Manbij ở miền Bắc Syria ảnh 1Binh sỹ và xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào miền Bắc Syria ngày 21/1. (Nguồn: ANADOLU AGENCY/TTXVN)

Ngày 15/7, những thành viên cuối cùng của Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đã rút khỏi vùng Manbij thuộc miền Bắc Syria, theo một thỏa thuận đạt được nhằm tránh các cuộc xung đột giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông báo, Hội đồng Quân sự Manbij cho biết nhóm cố vấn quân sự cuối cùng thuộc YPG đã rời Manbij sau khi hoàn tất sứ mệnh huấn luyện và triển khai các lực lượng theo thỏa thuận với liên minh quốc tế.

Cuối tháng 5 vừa qua, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận rút YPG khỏi vùng Manbij.

[Israel phóng tên lửa vào căn cứ không quân tại miền Bắc Syria]

Theo kế hoạch gồm 3 bước được nhất trí, YPG bắt đầu rút khỏi Manbij trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.

Quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giám sát chung tại Manbij 45 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết và một chính quyền địa phương sẽ được thành lập trong vòng 60 ngày sau ngày 4/6.

Manbij vốn là khu vực mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng nhiều lần đe dọa tấn công. Vùng này hiện nằm dưới sự kiểm soát của YPG, lực lượng hồi tháng 4 vừa qua đã bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh bật khỏi vùng Afrin cũng thuộc Syria.

YPG bị chính quyền Ankara coi là một nhóm khủng bố nhưng lại là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến ở Syria. Trước đó, Washington đã duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này ở mức thấp.

Hội đồng Quân sự Manbij vốn liên minh với các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF - được Mỹ ủng hộ). SDF đang kiểm soát nhiều nơi ở khu vực Bắc Syria sau khi đẩy lùi các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục