Lực lượng Pháp và Mali tiêu diệt 30 phần tử cực đoan

Đại tá Patrik Steiger cho biết cuộc giao tranh với một nhóm khoảng 60 phần tử cực đoan diễn ra hôm 1/4 tại khu vực Akabar, gần biên giới Mali-Niger tiêu diệt 31 phần tử cực đoan.
Lực lượng Pháp và Mali tiêu diệt 30 phần tử cực đoan ảnh 1Binh sỹ Mali tại điểm kiểm soát ở gần Sevare. (nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, quân đội Pháp ngày 5/4 thông báo 31 phần tử cực đoan đã bị tiêu diệt trong một cuộc giao tranh với các binh sỹ Pháp và Mali ở gần biên giới Mali-Niger.

Người phát ngôn quân đội Pháp, đại tá Patrik Steiger cho biết cuộc giao tranh với một nhóm khoảng 60 phần tử cực đoan diễn ra hôm 1/4 tại khu vực Akabar.

Các lực lượng của Mali đã phải hứng chịu "những tổn thất" song không có binh sỹ Pháp nào thương vong.

[Mali giao nộp đối tượng thánh chiến phạm tội ác chiến tranh]

Quân đội Pháp đã triển khai hai máy bay trực thăng chiến đấu Gazelle và hai chiến đấu cơ Mirage 2000 nhằm hỗ trợ cho các binh lính.

Cũng theo quan chức này, khu vực biên giới nói trên thường được nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tại vùng Sahara mở rộng (ISGS) sử dụng làm nơi trú ẩn an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục