Lương giáo đoàn kết xây dựng đất nước giàu mạnh

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn đồng bào Công giáo cùng đồng bào các tôn giáo khác góp sức xây dựng đất nước phát triển.
Sáng 24/12, nhân dịp Lễ Thiên chúa giáng sinh của đồng bào theo đạo Thiên Chúa, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn đồng bào Công giáo cùng đồng bào các tôn giáo khác luôn coi trọng gìn giữ mối đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp sức xây dựng đất nước phát triển về mọi mặt.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tới thăm và chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Tại Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ chúc Hồng y Tổng Giám mục, các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân trong giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, tươi vui và thăng tiến.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày lễ trọng này của đồng bào Công giáo.

Phó Thủ tướng chia sẻ cùng Hồng y Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn và các vị chức sắc trong giáo phận mối quan tâm chung về nhiều vấn đề dân sinh cũng như niềm vui về sự phát triển vững vàng của đất nước trong bối cảnh khó khăn của năm qua.

Hồng y Tổng Giám mục cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phó Thủ tướng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới giáo dân Công giáo, trân trọng gửi lời thăm và cảm ơn tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ.

Vui mừng nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đức Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican vừa qua, Tổng Giám mục hy vọng với nhiều điều kiện thuận lợi hiện có, hai bên sẽ sớm xây dựng mối quan hệ chính thức tốt đẹp.

Tại Nhà thờ Chi hội Sài Gòn, Phó Thủ tướng chúc Mục sư Hội trưởng, các Mục sư, truyền đạo và tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) một Giáng sinh đầm ấm và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng thông báo với các Mục sư về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua với nhiều thành quả quan trọng, trong đó các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân, trong đó có bà con theo đạo Tin Lành no ấm và ổn định.

Ông mong muốn các chức sắc và tín hữu Hội Thánh phát huy truyền thống hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, mỗi tín hữu Tin Lành là một công dân tốt, tôn trọng pháp luật và lợi ích chung của dân tộc, giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại trên tinh thần hòa hợp, chia sẻ, đề cao lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vào những công việc chung của đất nước.

Mục sư Thái Phước Trường cho biết, các chi hội, điểm nhóm của Hội Thánh ở nhiều địa phương đã được chính quyền các cấp tích cực giúp đỡ để tổ chức mừng đón Giáng sinh, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ để Hội Thánh phát triển thuận lợi, sống đạo hài hòa trong lòng dân tộc./.

Thi Cầm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục