Luxembourg hỗ trợ an toàn truyền máu ở Việt Nam

Dự án hỗ trợ an toàn truyền máu, do Luxembourg viện trợ, đã giúp ngành y tế tăng cường quản lý và giám sát chất lượng máu hiến.
Ngày 22/7, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội nghị "Tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình An toàn truyền máu ở Việt Nam giai đoạn 2004-2010" do Chính phủ Luxembourg viện trợ thông qua WHO.

Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình An toàn truyền máu ở Việt Nam" được thực hiện trong sáu năm, từ 2004-2010 ở tất cả các sở y tế, bệnh viện tại 64 tỉnh, thành phố.

Dự án cung cấp các chuyên gia kỹ thuật nước ngoài; tuyên truyền, vận động, quản lý và giám sát ban đầu đối với người hiến máu tình nguyện không lấy tiền; đào tạo cán bộ y tế ngành truyền máu Việt Nam về hệ thống quản lý chất lượng máu...

Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Thạc sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết, sau 6 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Chẳng hạn như vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và hỗ trợ về tài chính cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các cán bộ của các Trung tâm truyền máu về quản lý chất lượng máu...

Đặc biệt, việc vận động, tuyển dụng, duy trì người hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động quan trọng nhất của dự án.

Năm 2009, cả nước có khoảng 633.000 người hiến máu, trong đó có trên 500.000 người tình nguyện hiến máu không lấy tiền và hơn 132.000 người hiến máu chuyên nghiệp và người nhà bệnh nhân.

Giai đoạn 2011-2020, ngành truyền máu Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện tổ chức hệ thống truyền máu; tăng cường năng lực cho 4 Trung tâm truyền máu khu vực mới đã được đầu tư tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.../.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục