Malawi: Bạo loạn bùng phát từ các cuộc biểu tình

Hàng chục người thương vong, nhiều tòa nhà và xe của cảnh sát bị đốt phá khi bạo loạn bùng phát trong các cuộc biểu tình ở Malawi.
Bạo loạn đã bùng phát ngày 20/7 tại nhiều thành phố của Malawi, quốc gia miền Nam châu Phi, sau khi cảnh sát nước này nỗ lực giải tán các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Bingu Wa Mutharika.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất sáu người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Rất nhiều tòa nhà, văn phòng, cửa hiệu, ngân hàng và xe của cảnh sát đã bị đốt phá.

Thành phố Mzuzu ở phía Bắc là địa điểm đầu tiên bùng phát bạo loạn khi những người biểu tình áp đảo lực lượng cảnh sát đã đốt cháy nhiều xe ôtô và phá hủy các văn phòng của đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền.

Tại thủ đô Lilongwe, từ sáng sớm đã xảy ra các vụ đốt phá của người biểu tình.

Còn tại thành phố thương mại Blantyre ở miền Nam, những người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở sàn giao dịch chứng khoán buộc cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán.

Những người biểu tình bất mãn về tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nghiêm trọng nhiên liệu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Người biểu tình cũng cho rằng Tổng thống Mutharika không quan tâm nguyện vọng của người dân, thiếu năng lực lãnh đạo đất nước.

Đây là cuộc bạo loạn thứ hai xảy ra tại Malawi trong gần một năm trở lại đây.

Tháng 9/2010, bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình phản đối giá lương thực và nhiên liệu tăng cao tại nước này cũng đã khiến hơn 10 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục