Malaysia hoãn ân xá lao động nước ngoài trái phép

Chính phủ Malaysia đã hoãn việc thực hiện ân xá cho các lao động nước ngoài bất hợp pháp nhằm ngăn chặn mọi sự lạm dụng ân xá.
Ngày 8/7, Phó Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin cho biết chính phủ nước này hoãn thực hiện chương trình ân xá cho các lao động nước ngoài bất hợp pháp nhằm ngăn chặn mọi sự lạm dụng ân xá.

Chương trình ân xá, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 11/7 tới, là nỗ lực lớn nhất của Malaysia nhằm quản lý số lao động nước ngoài đang ngày một tăng ở nước này. Bước đầu tiên của chương trình sẽ là lấy dấu vân tay của khoảng 2 triệu lao động nước ngoài bất hợp pháp đang làm việc ở Malaysia, trong đó có khoảng 10.000 lao động Việt Nam, để lưu dữ liệu về sinh trắc học.

Phó Thủ tướng Yassin cho biết bước đi này sẽ giúp chính phủ giám sát tốt hơn tiến trình ân xá và đảm bảo không để cho các cơ quan được chỉ định lo thực hiện các thủ tục đăng ký vẽ đường cho các lao động nước ngoài hợp pháp tự khai là lao động bất hợp pháp để nhanh nhận được tiền vì các cơ quan này sẽ được chính phủ cấp kinh phí để thực hiện công tác đăng ký lao động bất hợp pháp.

Thời điểm mới cho việc triển khai chương trình ân xá vẫn chưa được ấn định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục