Malaysia lại đóng cửa trường học do ô nhiễm khói bụi mức cao

Theo Bộ Giáo dục Malaysia ngày 27/9, các trường học ở thủ đô, thủ đô hành chính Putrajaya và một số bang sẽ đóng cửa ngày 28/9 do tình trạng ô nhiễm khói bụi ngày càng xấu đi.
Malaysia lại đóng cửa trường học do ô nhiễm khói bụi mức cao ảnh 1Kuala Lumpur đã được bao phủ trong khói mù. (Nguồn: fizoomar)

Ngày 27/9, Bộ Giáo dục Malaysia thông báo tất cả các trường học ở thủ đô Kuala Lumpur, thủ đô hành chính Putrajaya và ở các bang Selangor, Negeri Sembilan và một số khu vực tại bang Sarawak sẽ đóng cửa vào ngày 28/9 do tình hình ô nhiễm khói bụi ngày càng xấu đi.

Chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại một số bang và khu vực của Malaysia ở mức rất có hại cho sức khỏe (từ 201-300).

Vào hồi 11 giờ sáng ngày 27/9, năm khu vực có chỉ số API rất có hại cho sức khỏe là Shah Alam thuộc bang Selangor (281); Batu Muda thuộc Kuala Lumpur (256); Port Klang, bang Selangor (252), Petaling Jaya, Kuala Lumpur (232); và Putrajaya (206).

Trong khi đó, một số khu vực khác ở Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan và Sarawak có chỉ số API thấp hơn là Banting (190), Sri Aman (188), Cheras (183), Kuala Selangor (168), Seremban (152), Samarahan (145), Nilai (144), Kuching (139), và Port Dickson (131).

Thông báo cho biết sở giáo dục các bang và ngành giáo dục các quận huyện và các khu vực bị ảnh hưởng phải thông báo ngay cho các trường học và phụ huynh học sinh về việc đóng cửa trường học do ô nhiễm khói bụi.

Trước đó, ngày 15/9 vừa qua, hơn 2.000 trường học ở Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Negri Sembilan và Malacca cũng đã phải đóng cửa sau khi  API tại những khu vực này lên tới gần 200. Các trường đã mở lại vào ngày 17/9 vừa qua khi tình hình khói bụi được cải thiện.

Theo phân loại, chỉ số API từ 0-50 là tốt, từ 51-100 là mức trung bình, từ 101-200 là có hại cho sức khỏe, từ 201-300 là rất hại cho sức khỏe, từ 301-500 là mức nguy hiểm và API trên 500 là mức khẩn cấp, cực kỳ nguy hiểm.

Khói bụi ở Malaysia chủ yếu do ảnh hưởng của việc đốt nương rãy và cháy rừng tại nước láng giềng Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục